2 cháu nhỏ được cứu sống nói 'còn bố cháu dưới sông'

Chiều 28-6, anh Nguyễn Văn Toàn (42 tuổi, cán bộ địa chính xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đưa hai con nhỏ và một cháu đi tắm ở khu vực dưới thân đập Bara Đô Lương trên sông Lam.

Đang tắm, người dân phát hiện có trẻ em đuối nước, liền bơi ra cứu hai con của anh Toàn và một người cháu. Khi đưa ba cháu nhỏ vào bờ thì một cháu bé, con của anh Toàn nói: “Bố cháu còn đang dưới sông”.

Người dân Nghệ An tắm, giải nhiệt trên sông Lam

Mọi người tìm, cứu anh Toàn, nhưng đã muộn, khi vớt được anh Toàn lên thì  anh đã tử vong.

Được biết, tại khu vực anh Toàn cùng ba cháu nhỏ đuối nước có một hố hút cát sâu hơn 2m, đường kính khoảng 10m.

Trước đó, chiều 23-6, trời nắng nóng, nhiều người dân ở xã Thanh Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An) ra sông Lam tắm. Đến cuối buổi chiều cùng ngày khi mọi người ra về chuẩn bị ăn cơm tối thì có một nhóm học sinh vẫn đang bơi ra xa trên sông Lam.

Sau khi tắm xong, người dân phát hiện ba em bị đuối nước, tử vong gồm: em Nguyễn Thế Hoàng (11 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Đồng Tường, huyện Thanh Chương), em Nguyễn Quang Thông (18 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương) và em Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm