2 cha con trèo tường thoát khỏi vụ cháy ở quận 12

Sáng 7-3, người dân sống trong con hẻm 372 Dương Thị Mười (quận 12, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ bãi chứa cáp viễn thông của Công ty Cổ phần Phú An Gia nên hô hoán, báo động.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 7-3 ở bãi chứa cáp trên đường Dương Thị Mười (quận 12, TP.HCM). Ảnh: H.Tâm

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng huy động phương tiện dập lửa nhưng đám cháy nhanh chóng lan rộng vì lửa gặp vật liệu dễ cháy.
“Lửa cháy lớn và lan rất nhanh, táp vào con hẻm là lối đi của ba căn nhà. Tôi cùng con gái chạy lên sân thượng để tránh” – người đàn ông tên Út kể lại khoảnh khắc mình cùng con gái 20 tuổi tháo chạy.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều mét vuông bãi chứa cáp và gây ảnh hưởng đến nhiều nhà xung quanh. Ảnh: H. Tâm.

Cô gái trẻ sau đó lo sợ cảnh sát không tới cứu kịp nên leo qua nhà hàng xóm thoát thân.

Nhận được thông tin, cảnh sát PCCC quận 12 điều động 12 phương tiện cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn trong ít phút.
Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 40/160 m2 bãi dây cáp viễn thông và khiến nhiều ngôi nhà lân cận cháy sém.
Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm