2 cảnh sát đánh nhau, một người bị vỡ xương hàm

Ngày 31-8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tạm đình chỉ công tác với hai chiến sĩ công an liên quan đến vụ xô xát xảy ra vào ngày 27-8.

Hai người bị tạm đình chỉ gồm: Trần Hậu Tâm (công tác tại Công an huyện Cư M'Gar; hiện đang tăng cường tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Đắk Lắk) bị tạm đình chỉ 60 ngày; và Mông Phạm Thái Bằng (hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông) bị tạm đình chỉ thời hạn 15 ngày.

Trần Hậu Tâm nhập viện sau vụ xô xát. Ảnh BT

Việc tạm đình chỉ công tác hai người là để xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, trưa 27-8 tại đường 19/5 (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai người nói trên. Sau đó, Tâm bị thương và phải nhập viện để điều trị.

Bệnh nhân này khai đã bị người khác dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào đầu mặt nên đang bị đau đầu, chóng mặt và tức ngực.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định Tâm bị vỡ xương hàm trái, dưới mi mắt trái có hai vết thương chảy nhiều máu và bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt và một số vùng khác.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc ngay sau khi nhận được thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm