2 cảnh sát có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi bắt kẻ trộm sưa

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 15-2 cho biết, tối 9-2 tổ công tác của Công an phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Quản lý rừng Hàm Rồng tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng Thung Xanh, đồi Quyết Thắng, phát hiện một nam thanh niên đang dùng xà beng đào gốc cây sưa.

Công an kiểm tra hiện trường vụ đào trộm gốc sưa. Ảnh: VĂN THIỆN

Phát hiện công an, nam thanh niên bỏ chạy và bị lực lượng chức năng truy bắt, đưa về trụ sở Công an phường Hàm Rồng để xử lý.

Đối tượng khai nhận mình là Nguyễn Đức Th. (35 tuổi, trú phường Hàm Rồng) có nhiễm HIV.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình lẩn trốn trong bụi cây gai leo, Th. bị trầy xước chảy máu nhiều ở người và mặt. Khi bị bắt, dẫn giải thì bốn cán bộ bị dính máu từ các vết thương của Th.

Sáng 15-2, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm, tặng quà cán bộ và đề nghị cơ quan liên quan theo dõi và điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa cho các cán bộ cảnh sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm