2 anh em ruột giết chủ lô đề vì không chịu chung tiền trúng

Đến tối 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm liên quan đến vụ án chết người xảy ra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vào tối 25-4.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc vào đêm 25-4.

Theo điều tra ban đầu, hai anh em ruột là Nguyễn Văn Chuẩn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Phú (47 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) đến một quán nước trên đường D thuộc KDC chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình) để lãnh 2,2 triệu đồng tiền trúng số đề.

Tuy nhiên, do tờ phơi đề của Chuẩn bị mờ nên TVN (34 tuổi, chủ lô đề, tạm trú phường Tam Bình) từ chối chung chi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và Chuẩn rời đi.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Chuẩn cầm dao và quay lại đây cùng anh ruột là Phú.

Lúc này, Phú đứng ngoài quán, Chuẩn đi vào trong tiếp tục đòi tiền trúng đề nhưng N. vẫn không trả nên đã vòng tay về phía trước ngực N. rồi đâm nhiều nhát.

Khi N. vùng vẫy, Chuẩn tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát gây thương tích nặng làm N. tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Gây án xong, hai anh em Chuẩn và Phú chạy về hướng quốc lộ 1 và đến một nhà trọ ở quận 12, TP.HCM để trốn nhưng đã bị công an bắt ngay trong đêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm