2 anh em ruột bị công an Nam Giang truy nã

Ngày 10-7, Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam), cho biết đã ký và chuyển các cơ quan  liên quan lệnh truy nã hai bị can cầm đầu về vụ phá rừng Nam Sông Bung ở xã Chal Val, huyện Nam Giang.

Bị can bị truy nã Võ Quốc (phải) và Võ Đức Việt. Ảnh: Công an cung cấp

Hai người bị truy nã là Võ Quốc (36 tuổi), Võ Đức Việt (33 tuổi, là em ruột Quốc, cùng xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Họ bị khởi tố tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, và hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra, Việt và Đức đã đứng ra cầm đầu để thuê người cưa phá rừng lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Khoảng 34 cây gỗ, tương đương 235 m3 gỗ đã bị hạ. 

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, cuối tháng 3-2018, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục cây lim xanh có đường kính từ 1-2 m tại khu rừng này bị cưa máy đốn hạ. Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang để tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Hải Hiếu

Vụ việc này cũng được ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đặc biệt quan tâm và yêu cầu làm rõ. Ông Thanh đã cùng kiểm lâm đi khảo sát thực tế nhiều khu rừng của tỉnh Quảng Nam bị phá. Vị Phó chủ tịch tỉnh cho biết rất đau xót khi thấy những cánh rừng bị tàn phá nặng nề.

Liên quan vụ việc phá rừng Nam Sông Bung, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Ông này bị cách chức là do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quá nghiêm trọng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm