18 năm tù cho kẻ chuyên gây mê tài xế, cướp ô tô

Theo hồ sơ, Trịnh là kẻ chủ mưu của ba vụ cướp ô tô cách đây 8 năm. Thủ đoạn của Trịnh là thuê xe du lịch bốn chỗ để đi xa. Trên đường đi, đồng bọn của Trịnh cho lái xe uống nước ngọt, bia có pha thuốc mê sau đó cướp ô tô cùng các tài sản khác của nạn nhân. Chỉ trong 22 ngày cuối năm 2006, Trịnh cùng đồng bọn đã cướp trót lọt ba ô tô tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Định.

Vụ sau cùng xảy ra ngày 4-12-2006 tại phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn (Bình Định). Từ Hà Nội, Trịnh gọi điện thoại cho Võ Thanh Bình (52 tuổi, TP.HCM) đang ở TP Huế  thực hiện những thủ đoạn cũ, cướp được xe Toyota Altis, do ông Phạm Đình Nam (50 tuổi) điều khiển. Sau đó, các đối tượng này đem chiếc xe đi cầm tại TP.HCM với giá 3.000 USD.

Đầu tháng 2-2007, Công an tỉnh Bình Định bắt được Võ Thanh Bình, thu lại chiếc ô tô. Năm 2008, Bình bị TAND tỉnh Bình Định phạt 20 năm tù về tội cướp tài sản. Sau gần bảy năm lẩn trốn, ngày 22-6-2013, Trịnh cũng bị bắt tại xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm