10 sinh viên CNTT hầu tòa vì làm giả thẻ ATM

Ngày 29-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi), trú tại D2, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, cùng 9 đồng phạm đều là những sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, gồm: Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Mạnh Linh, Trần Ngọc Quang, Trần Nguyễn Trung Trực, Tô Phúc Hậu, Đào Khánh Hiệp, Trịnh Hồ Lam, Nguyễn Minh Công, Nguyễn Thành Công bị VKS truy tố về tội "Trộm cắp tài sản" do đã xâm nhập vào các tài khoản của người nước ngoài, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Với các hành vi phạm tội này, Tòa đã tuyên phạt: Nguyễn Anh Tuấn 4 năm tù giam, Nguyễn Mạnh Linh 3 năm tù giam. Các bị cáo còn lại đều được hưởng án treo gồm: Nguyễn Đình Cường 3 năm, Trần Ngọc Quang 3 năm, Trần Nguyễn Trung Trực 30 tháng, Tô Phúc Hậu 24 tháng, Đào Khánh Hiệp 18 tháng, Trịnh Hồ Lam 15 tháng, Nguyễn Minh Công 15 tháng, Nguyễn Thành Công 12 tháng.

Ngoài ra, các bị cáo hưởng án treo đều phải chịu từ 24-42 tháng thử thách, nộp phạt từ 30-50 triệu đồng và nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền đã thu lời bất chính.

TTX - (Theo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm