10 người leo lên nóc nhà kêu cứu vì cháy lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 1-2, những người dân sống gần nhà 255 Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) hốt hoảng tỉnh dậy khi phát hiện đám cháy bùng phát từ nhà này.

 Lửa lớn bùng phát tại ba căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp.

Lửa lớn nhanh chóng bao trùm và lan sang hai nhà 257, 259 kế bên với khoảng 10 người sinh sống, trong đó có một cháu bé hai tháng tuổi. Những người ngủ trong nhà không thể ra ngoài vì khói lửa bốc lên dữ dội đành phải leo lên nóc nhà kêu cứu.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, những người dân sống lân cận đã cố gắng dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Thông tin nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng.

Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp khống chế lửa.
Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, lửa được dập tắt hoàn toàn. Những người mắc kẹt dưới sự hỗ trợ của người dân đã được giải cứu an toàn. Lửa lớn cũng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong ba nhà nói trên.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm