1 thanh niên Quảng Bình mất tích bí ẩn ở TP.HCM

Ngày 25-5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phát đi thông báo, đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan về anh Nguyễn Thanh Hoàn (18 tuổi, quê Quảng Bình) bị mất tích sau khi đi tìm việc làm thì liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Năm (điện thoại 08.37560.136 hoặc 0913.679.135) để phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 7-5, anh Trần Anh Tuấn (22 tuổi, quê Quảng Bình cùng anh Hoàn lên Facebook tìm việc làm.

Cả hai liên hệ Công ty vận chuyển hàng hoá Việt Nam (quận 12) sau khi thấy nơi này đăng tuyển bốc xếp với lương 700 ngàn đồng/ngày.

Anh Hoàn liên hệ với quản lý tên Mạnh qua số 0329.029.003 và được hẹn ngày 10-5 đến phỏng vấn.

Sáng 10-5, Tuấn và Hoàn đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rồi gọi điện thoại cho Mạnh. Nam quản lý thuê ô tô Grab chở cả hai đến quán cà phê Ngọc Mai trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân).

Đến quán, nam quản lý đi cùng một thanh niên trên xe máy không biển số. Người này nói Tuấn ở lại quán chờ. Mạnh nói Hoàn cùng thanh niên lạ mặt chở đi lấy đồ bảo hộ rồi sẽ quay lại chở Tuấn.  

Chiều cùng ngày, Tuấn không thấy Hoàn, Mạnh quay lại nên gọi điện thoại cho cả hai thì không liên lạc được nên hốt hoảng báo công an.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm