1 shipper bị con trai khách hàng đâm trọng thương

Chiều 6-5, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang thụ lý vụ việc một người giao hàng bị đâm trọng thương. Công an đã ghi nhận hiện trường và làm việc với nghi phạm.

Theo người nhà của nạn nhân Nguyễn Xuân Sáng (25 tuổi, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), thì Sáng là shipper giao gói hàng trị giá 130 ngàn cho khách hàng tên Liên Phú.

Nạn nhân Sáng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ảnh GĐCC

Trước khi đi giao gói hàng này nạn nhân đã nhiều lần gọi điện cho khách. Khi tới nhà khách hàng, Sáng xin lỗi khách hàng Liên Phú vì có hiểu lầm trong lúc điện thoại. Tuy nhiên, con chủ nhà, tên thường gọi là Tèo, đã chạy ra đánh shipper này.

Trong lúc bà gia đình bà Liên can ngăn Tèo thì Tèo giật cây kéo đeo bên vai Sáng đang mang (kéo dùng để khui hàng cho khách kiểm tra).

Thấy vậy, Sáng chạy khoảng 50m và bị té ngã. Tèo đuối tới đã đâm hai nhát vào người khiến nạn nhân trọng thương và được đưa vào bệnh viện.

Cũng theo người nhà nạn nhân, gia đình bà Liên đã hai lần đưa tiền với khoảng 13 triệu đồng để Sáng đóng viện phí, phẫu thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm