1 phụ nữ tử vong với nhiều vết đâm, chém khi đi chăn bò

Chiều 5-3, Bộ đội biên phòng Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) thông tin một phụ nữ người dân tộc Mông đã tử vong tại chòi canh rẫy ở xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn biên phòng Pù Nhi đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh.

Chòi canh nơi phát hiện chị Sung Thị Xua tử vong với nhiều vết chém trên người. Ảnh: Người dân cung cấp

Nạn nhân là chị Sung Thị Xua (40 tuổi, người dân tộc Mông, ngụ xã Nhi Sơn, Mường Lát) tử vong với nhiều vết đâm, chém.

Theo gia đình nạn nhân, sáng 3-3, chị Xua lên đồi đi chăn bò nhưng đến tối không thấy về. Gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Sáng hôm sau, người nhà phát hiện chị Xua đã tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình. Sự việc được báo với chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm