1 phụ nữ tử vong sau khi tham gia đốt rơm

Ngày 5-5, ông Lê Ngọc Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết một người dân địa phương không may tử vong sau khi tham gia đốt rơm.

Ảnh minh họa

Theo đó, trưa 3-5, vợ chồng chị Lê Thị Trang (49 tuổi, ngụ xã Điện Hồng) cùng nhiều người khác đốt rơm ngoài đồng. Trong lúc đốt, do trời nắng, có gió mạnh nên mọi người tập trung ngăn đám cháy không lan sang các khu vực khác.

Chị Trang chạy bị vấp té, những người khác tập trung lo ngăn đám cháy nên không ai phát hiện.

Sau đó chồng chị về nhà, không thấy vợ nên quay lại tìm thì thấy chị nằm bất động, trên người không có dấu hiệu lửa đốt. Mọi người đưa chị đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết nạn nhân có tiền sử mắc bệnh tim. Nhiều khả năng sau khi vấp té, chị không đứng dậy được và lịm dần...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm