1 phụ nữ đóng 377 triệu đồng để nhận 'quà nước ngoài'

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Theo đó, đầu tháng 3-2021, công an nhận được đơn trình báo của chị L., trú tại quận Hai Bà Trưng.

Chị L. cho biết có quen một người nước ngoài qua Whatsapp. Sau thời gian tâm sự qua lại, người này muốn thành lập công ty tại Việt Nam và nhờ chị L. mua giúp một căn nhà.

Tiếp đó, tài khoản trên nhắn tin, muốn gửi tặng quà cho chị L. Vì tin tưởng, chị L. cung cấp địa chỉ để gửi quà về.

Ít ngày sau, chị L. nhận được cuộc gọi tự xưng là công ty chuyển phát, thông báo có gói quà cần giao cho chị và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà.

Kết quả, chị L. chuyển 377 triệu đồng vào tài khoản mà công ty chuyển phát kia yêu cầu, nhưng quà không thấy đâu mà người bạn ngoại quốc cũng mất hút.

Biết bị lừa đảo, chị L. đến cơ quan công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm