1 phó chủ tịch xã mất tích hơn 2 tuần

Chiều 17-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang), cho biết các cơ quan chức năng huyện này vẫn đang tích cực làm rõ về trường hợp ông Bùi Văn Vinh (36 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam nhiều ngày không đến nhiệm sở. 

Trụ sở UBND xã Huyền Sơn. Ảnh: Báo TN&MT

Ngày 28-6, mọi người trong cơ quan vẫn thấy ông Vinh tới cơ quan, tham gia cuộc họp "đánh giá kiểm điểm sáu tháng đầu năm 2018 của UBND xã Huyền Sơn". Tuy nhiên, đến 29-6, xã có buổi học Nghị quyết Trung ương 7 nhưng ông Vinh không đến. Khi lãnh đạo xã gọi điện thoại, gia đình ông Vinh cho hay ông đã lên cơ quan từ sáng sớm.

Ông Hà Quốc Hợp cũng cho biết thời điểm gần nhất ông Vinh có mặt tại cơ quan, cán bộ này không có biểu hiện gì bất thường. Sau khi xảy ra sự việc, phía UBND xã Huyền Sơn đã có báo cáo tới UBND huyện Lục Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu, làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa rõ tung tích ông Vinh ở đâu.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Vũ Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn, cho hay chính quyền xã đã liên lạc với người nhà ông Vinh, lập biên bản xác nhận đầy đủ nhưng hiện tại người nhà cũng không rõ ông này ở đâu.

Trả lời câu hỏi quá trình công tác gần đây ông Vinh có vi phạm hay khuyết điểm gì không, ông Hạnh khẳng định cán bộ này hoàn toàn bình thường, không có vi phạm gì.

Theo tìm hiểu của PV, ông Bùi Văn Vinh từng làm trưởng công an xã rồi được bầu giữ cương vị phó chủ tịch UBND xã Huyền Sơn từ năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm