1 người Hàn Quốc nhảy từ tầng 2 để thoát khỏi đám cháy

Rạng sáng 9-12, tầng trệt tiệm giặt ủi nằm ở số 67, đường Nguyễn Công Sáu (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hỏa.
Nam nhân viên của tiệm này phát hiện nên đánh thức người làm cùng để leo qua ban công nhà bên cạnh thoát thân.

Căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Hai nam nhân viên hô hoán cho ông Park Jin Kyoo (quốc tịch Hàn Quốc, con rể chủ nhà) đang ngủ ở tầng hai biết, đồng thời gọi cứu hỏa.

Khi ông Park Jin Kyoo tỉnh giấc tìm cách thoát thân thì ngọn lửa đã bít cửa ra vào, bao trùm luôn phòng khách. Do quá hoảng loạn, ông này đã nhảy từ tầng hai xuống đất, trọng thương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Đà Nẵng đã điều năm xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đưa người đàn ông Hàn Quốc đi cấp cứu.

Nhiều máy móc trong tiệm giặt ủi bị thiêu rụi. Ảnh: HẢI HIẾU

Đám cháy được dập tắt nhanh chóng sau đó. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều thiết bị điện như tủ lạnh, máy giặt tổng thiệt hại ước tính 1 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm