1 ngày 4 trẻ em chết đuối ở Đắk Nông

Sáng 31-5, ông Vũ Hoàng Phú - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, Đắk Nông) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi, mới học xong lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, trú xã Đức Xuyên, Krông Nô) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tiếp đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai học sinh dưới hồ thủy lợi Đắk S’Nao (xã Quảng Sơn).

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai học sinh dưới hồ thủy lợi Đắk S’Nao (xã Quảng Sơn).

Theo đó, vào chiều 30-5, cháu Đạt cùng một số bạn rủ nhau ra sông Krông Nô câu cá và tắm sông thì bị nước cuốn tử vong. Do đoạn sông xảy ra đuối nước nằm ở hạ lưu thủy điện, chủ tịch UBND xã Quảng Phú đã điện thoại khẩn đề nghị Công ty thủy điện Buôn Kuốp dừng xả nước chạy máy để tìm kiếm người bị nạn.

Cũng sáng cùng ngày, tại xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long), lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể hai em Nông Lý Khoa (9 tuổi) và Dương Trọng Nghĩa (8 tuổi, đều là học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) dưới lòng hồ thủy lợi Đắk S’Nao 2 (thuộc công ty cà phê 15, xã Quảng Sơn).

Trước đó, vào chiều 30-5, Khoa và Nghĩa rủ nhau ra hồ thủy lợi tập bơi thì bị đuối nước. Lực lượng cứu hộ đã phải tìm kiếm thi thể các nạn nhân suốt đêm và đến sáng nay thì tìm thấy.

Cũng sáng nay, ông Phạm Thiên Viết - Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức) cho biết chính quyền địa phương vừa tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoàng Văn Duy vì có con bị đuối nước.

Theo đó, vào chiều 30-5, gia đình anh Duy không thấy con trai Hoàng Văn Hùng (18 tháng tuổi) ở nhà, nghi con bị bắt cóc nên tổ chức tìm kiếm và báo chính quyền địa phương.

Đến tối cùng ngày, gia đình phát hiện cháu Hùng tử vong dưới ao nước cạnh nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm