1 du khách Thụy Điển tử vong ở biển Phan Thiết

Chiều 6-12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Halling Mats Anders (61 tuổi, quốc tịch Thụy Điển).

Khu vực biển nơi du khách Thụy Điển gặp nạn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại bãi biển ở phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết (Bình Thuận), ông Halling Mats Anders xuống tắm ở vị trí mực nước tới ngực.

Phát hiện có sóng mạnh, các bảo vệ resort đã thổi còi liên tục cảnh báo ra hiệu du khách này vào bờ. Bảo vệ thậm chí đã đưa cano chạy ngang nhắc nhở nhưng du khách này vẫn phớt lờ.

Sau đó các bảo vệ phát hiện người này nổi trên mặt nước liền bơi ra đưa vào bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết du khách này đến lưu trú tại Mũi Né cùng vợ đến nay đã năm ngày và định trả phòng vào trưa cùng ngày.

Nạn nhân được đưa đi khám nghiệm.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 5-12, du khách Nga 45 tuổi là ông Sergei Averianov được phát hiện đột tử tại phòng ngủ trong một resort tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm