Có quyền ở trong nhà của cha, mẹ để lại không?

Tôi ở với ba mẹ từ nhỏ. Khi lấy chồng có con, tôi cũng sống chung nhà với ba mẹ. Do tuổi già sức yếu nên ba mẹ tôi đã qua đời và tôi vẫn đang sống trong căn nhà có giấy đỏ đứng tên ba mẹ tôi. Song giờ hai anh trai của tôi muốn tôi ra khỏi nhà. Vậy tôi xin hỏi là tôi có quyền ở trong nhà không?

Phan Thi Quỳnh Nhi (Nhiphan.emhs@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn Hoan (TP.HCM), trả lời: Do đây là tài sản của cha mẹ bạn tạo lập lúc còn sống, đến khi cha mẹ bạn chết thì căn nhà trở thành di sản theo Điều 634 Bộ luật Dân sự.

Nếu lúc còn sống, cha mẹ bạn không lập di chúc để định đoạt này thì di sản này sẽ được phân chia theo pháp luật, tức chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: cha mẹ của người chết (tức ông bà nội ngoại của bạn nếu những người này chết sau cha mẹ bạn), các con của cha mẹ bạn.

Như vậy, bạn cũng là một trong những người được hưởng thừa kế nên cũng có quyền đối với căn nhà này. Hơn nữa, bạn ở trong căn nhà này từ nhỏ đến nay khi cha mẹ bạn mất thì bạn là người quản lý di sản. Anh bạn không có quyền đuổi bạn ra khỏi nhà. Nếu hành vi này xảy ra thì bạn làm đơn tới UBND, công an cấp xã, phường để được giải quyết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều