“Xà xẻo” tiền ngân sách

Theo đó, ông Long và ông Trạng đã chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 mua mía giống, heo con giống hỗ trợ hộ nghèo để hưởng tiền chênh lệch. Chỉ với việc mua 160 con heo giống, ông chủ tịch xã đã ăn chặn trên 21 triệu đồng.

Trong việc quản lý chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, ông Long, ông Trạng và tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã An Thạnh Đông thông đồng rút tiền ba đợt tổng cộng gần 2,4 tỉ đồng để gửi ngân hàng, lấy tiền lãi tiêu xài cá nhân.

Đảng ủy, UBND xã An Thạnh Đông còn “bắt tay” bán luôn cả dầm cầu sắt rạch Lòng Đầm được xây dựng từ đóng góp của nhân dân để bỏ túi riêng.

Theo KHẮC TÂM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm