Truy tố “ma nhớt” chuyên cướp giật ban đêm

Theo kết luận điều tra, rạng sáng 6-6-2012, Phương đột nhập vào nhà bà HTN (ngụ huyện Tân Trụ), dùng kéo cắt lấy toàn bộ vòng ciment, dây chuyền, tổng cộng khoảng 10 chỉ vàng 24K của nạn nhân rồi trốn thoát. Sau đó, Phương đưa cho mẹ ruột một chiếc vòng năm chỉ mang ra chợ Thủ Thừa bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Riêng Phương bỏ trốn xuống Trà Vinh.

Đến tháng 8-2013, Phương bị công an bắt giữ sau một vụ cướp giật. Khai báo với cơ quan điều tra, Phương cho biết khi gây án chỉ mặc quần đùi, ở trần, hoạt động vào đêm khuya. Trước khi gây ra vụ trộm tại nhà bà N., Phương đã thực hiện trên 11 vụ khác. Phương được xem là “ma nhớt” em, do là em ruột của “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo vừa thụ án xong về tội cướp giật.

TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm