Tạm đóng cửa đường lên Núi Cấm vào ban ngày

Sáng 15-9, trao đổi với PV Báo Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Văn Dũng – Trưởng ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm, cho biết: “Từ ngày 14-9, việc lưu thông lên xuống Núi Cấm thực hiện theo giờ, cụ thể sáng từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng và chiều việc lên xuống núi bắt đầu từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ tối. Quãng thời gian còn lại tạm thời “đóng cửa” đường lên xuống núi để nhân công thực hiện việc xử lý các tảng đá có nguy cơ sạt lở rơi xuống đường lên xuống núi”.

 Người dân tranh thủ giờ nhân công ngưng thi công  chạy xe lên núi Cấm

Cũng theo ông Dũng, cách nay khoảng 1 tháng Ban quản lý đã khảo sát các tảng đá trên Núi Cấm, đánh giá nguy cơ đá rơi để có biện pháp xử lý và trong 3 ngày liên tục vừa qua xảy ra mưa lớn, ban quản lý tiếp tục khảo sát và ghi nhận khoảng 3-5 điểm có tảng đá lớn bị xói lở, có nguy cơ rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, Ban quản lý hạn chế lưu thông lên núi Cấm để xử lý các tảng đá có nguy cơ rơi xuống đường. “Ngoài việc nạy những tảng đá nguy hiểm, chúng tôi cũng cho vệ sinh mặt đường tràn cát do mưa lớn... Việc khắc phục nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào thời tiết”- ông Phạm Văn Dũng nói.

Tạm đóng cửa đường lên Núi Cấm vào ban ngày ảnh 2
 Mưa lớn ngày 14-9 gây ngập tỉnh lộ 948

Cũng trên địa bàn sát Núi Cấm, trận mưa lớn chiều 14-9 đã khiến một đoạn khoảng 2km thuộc tỉnh lộ 948 - tuyến đường huyết mạch nối liền huyện Tịnh Biên và Tri Tôn ngập nặng. Đặc biệt đoạn xã Vĩnh Trung và thị trấn Chi Lăng (huyện Tịnh Biên) bị ngập lụt khiến hàng loạt xe gắn máy, ô tô chết máy gân ùn tắc giao thông cục bộ. Tình trạng nước ngập tràn mặt đường ở khu vực nói trên đến tối 14-9 vẫn chưa hết…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm