Chữa bệnh thành công cho người phụ nữ 'ngủ ngồi'

Bệnh nhân là bà Võ Thị Tòng (49 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn, Bình Định). Bà Tòng phát bệnh suy tim từ hơn 8 năm trước nhưng do gia đình khó khăn, không có điều kiện chữa trị nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Tim phình to gấp đôi người bình thường khiến bà Tòng phải “ngủ ngồi” suốt 3 năm trời.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền (Trưởng khoa Ngoại Tim Mạch, Lồng Ngực, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng) cho hay, ngày 11-9, bà Tòng nhập viện với triệu chứng mệt mỏi, khó thở. Kết quả siêu âm tim cho thấy bà bị thông liên nhĩ lỗ lớn, tăng áp phổi nặng gần bằng áp lực động mạch chủ.

Căn bệnh suy tim khiến bà Tòng phải “ngủ ngồi” suốt 3 năm trời. Ảnh: TÂM AN.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chụp mạch thông tim bằng máy DSA, đo sức cản động mạch phổi nhằm đánh giá khả năng đáp ứng sau mổ.

Ekip đơn vị tim mạch đã thực hiện vá thông liên nhĩ có van một chiều. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp sau khoảng 4 tiếng đồng hồ. Sau khi được điều trị tích cực, bà Tòng đã xuất viện vào sáng nay (16-10).

Trước đó, biết hoàn cảnh của bà Tòng quỹ Healing Heart Việt Nam phối hợp với bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã quyết định khám sàng lọc miễn phí cho bà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm