Ngư dân Lý Sơn trúng mùa cá bánh lái

Cầu cảng Lý Sơn những ngày đầu tháng chạp, ngay từ sáng sớm nhiều tàu cá hành nghề lưới vây rút chì của ngư dân Lý Sơn cho sản lượng khai thác cao liên tục cập bờ. Ngoài cá nục, cá trác, bạc má… nhiều tàu còn khai thác được hàng tấn cá bánh lái.

Sau một đếm vươn khơi bám biển ngư dân Lý Sơn khai thác được hàng tấn cá bánh lái.

Ngư dân Nguyễn Hồng (thôn Tây, xã An Vĩnh) cho biết thời tiết tốt nên việc chong đèn, thả lưới gặp thuận lợi. Biển vừa động dài nên có nhiều loại cá theo dòng hải lưu về sinh sống quanh rạn san hô ven đảo.

Cá sắp được mang đi tiêu thụ. 

“Ngoài các loại cá như nục, trác, bạc má… thì cá bánh lái cũng theo về cư trú ven đảo nên sản lượng cho khai thác cao. Trung bình mỗi đêm mỗi tàu của tôi khai thác được hàng tấn cá này. Cá bánh lái là loại cá đi theo đàn, tìm thức ăn trên mặt nước, rất dễ phát hiện, chỉ cần chong đèn, giăng lưới là bắt được”, ông Hồng chia sẻ.

Hiện với giá bán dao động từ 18 -20 ngàn đồng/ kg, sau mỗi đêm vươn khơi ngư dân thu được hàng chục triệu đồng từ cá bánh lái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm