Học sinh rạng rỡ vượt qua môn thi đầu tiên vào lớp 10

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, TP có 87.341 học sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT công lập. Từ sáng sớm nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên.

Buổi thi đầu tiên là môn Văn với thời gian làm bài 120 phút. Trong mùa tuyển sinh năm nay, toàn TP có tổng cộng 145 hội đồng thi, trong đó có 135 hội đồng thi lớp 10 thường và 10 hội đồng thi lớp 10 chuyên.

Các em tranh thủ ôn bài cùng nhau tại điểm thi THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh.

Nhiều em học sinh tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào phòng thi.

Các em học sinh xem danh sách phòng thi tại điểm thi THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh.

Cùng nhau ôn bài trước khi vào phòng thi.

Tờ giấy ghi chú các tác phẩm văn học và mốc thời gian được các em mang đến điểm thi để ôn lại.

Sau phần khai mạc kỳ thi, các em học sinh tiến về phòng thi để làm các thủ tục.

Giám thị phổ biến nội quy cho các em tại điểm thi THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh.

Học sinh điền thông tin vào giấy thi trước giờ phát đề.

Phụ huynh chờ con suốt 2 tiếng đồng hồ bên ngoài điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1.

Cảm giác lo lắng hiện lên trên từng gương mặt phụ huynh bên ngoài điểm thi THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh.

Đúng 10 giờ, môn thi đầu tiên kết thúc. Một học sinh tươi cười khoe với bố làm bài rất tốt tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1.

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, quận 1, em Lê Ngọc Dạ Thảo, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Lê Qúy Đôn, chia sẻ đề vừa sức, những kiến thức đều đã được ôn tập kỹ. “Em thích nhất là câu số 2 về bàn luận mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bản thân em có thể làm được khoảng 8 điểm”, em Dạ Thảo nói.

Hai bố con ôm chầm lấy nhau chúc mừng con gái làm được bài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm