Bộ GD&ĐT rút dự thảo qui định SV bán dâm 4 lần sẽ bị thôi học

Dù thời hạn lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên, trong đó quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm đến 26-11 mới kết thúc nhưng do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận nên hơn 23 giờ tối 29-10 Bộ GD&ĐT đã rút lại dự thảo này.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 29-10, trên trang thông tin chính thức của bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã rút dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên (HSSV) đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng (CĐ), trình độ trung cấp (TC) hệ chính quy.

Hai dự thảo đang lấy ý kiến đến tháng 11 trước 23h ngày 29-10 vẫn được lấy ý kiến

Được biết dự thảo này được đăng tải từ ngày 26-09, nhưng đến khi báo chí thông tin rộng rãi về điều khoản sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị buộc thôi học thì dự thảo mới bị rút.

Ngoài việc Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo và giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy, Bộ GD&ĐT cũng đã rút dự thảo tờ trình nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Dự thảo nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

Tuy nhiên đến thời điểm 23h15 phút cả 2 dự thảo đều không còn

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo. Theo đó, sinh viên các trường cao đẳng, đại học nếu hoạt động mại dâm vi phạm lần thứ nhất sẽ bị khiển trách, lần hai sẽ bị cảnh cáo. Sinh viên vi phạm lần thứ ba sẽ bị đình chỉ học có thời hạn và lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm