Điều tra sai phạm tại Trung tâm GD-LĐ-XH TP Vinh

Ngày 26-9, UBND TP Vinh đã có kết luận thanh tra tại trung tâm này, theo đó ông Hạ và các cán bộ trung tâm đã để xảy ra nhiều sai phạm như quản lý lỏng lẻo trong thu mua thực phẩm, hoạt động sản xuất, khai nâng giá tiền mua vật tư phục vụ học nghề để ăn bớt tiền. Biển thủ 32 triệu đồng tiền thanh toán bồi dưỡng cho cán bộ trực phục vụ cai nghiện cộng đồng….

Kết luận thanh tra yêu cầu ông Hạ phải chịu trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 216 triệu đồng do những vi phạm trong thu, chi tài chính. Ngoài ra, từ năm 2011 đến tháng 4-2013, ông Hạ còn tự ý cho hàng chục học viên đang cai nghiện ma túy, lao động bắt buộc tại trung tâm về thăm nhà sai quy định. Trong đó có cho học viên Nguyễn Hữu Hòa (đang cai nghiện bắt buộc) về thăm nhà để Hòa bắt cóc con đẻ đòi tiền. Ngày 7-6, trung tâm để 22 học viên đang cai nghiện bỏ trốn.

ông Nguyễn Trung Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an tiến hành điều tra.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm