Bé 18 tháng bị bỏng: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non 30 ngày

Liên quan đến vụ bé 18 tháng bị bỏng hai chân tại cơ sở mầm non Anh Nguyên (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM), UBND huyện Hóc Môn đã chỉ đạo UBND xã Đông Thạnh làm rõ vụ việc, xử lý đúng pháp luật. Đồng thời cung cấp thông tin cho báo chí.

Sáng 7-11, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM như trên.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, đã ký quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Anh Nguyên trong vòng 30 ngày. Lý do tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không đủ nhân sự để hoạt động.

Phụ huynh đón con về ngay trong sáng 7-11. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Sau thời gian đình chỉ hoạt động, nếu chủ cơ sở khắc phục được nhân sự thì UBND xã Đông Thạnh sẽ đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn kiểm tra, xem xét cho hoạt động lại hoặc giải thể” - ông Chung nói.

Ông Chung cho biết thêm, những trẻ đang theo học tại đây cũng sẽ được chuyển qua Trường Mầm non Sơn Ca (xã Đông Thạnh).

Bà Nguyễn Thị Ráng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, cho biết trường đã chuẩn bị để tiếp nhận trẻ. “Học ở trường mới nên các cháu không khỏi bỡ ngỡ. Do vậy giáo viên sẽ luôn gần gũi, ân cần để các cháu mau hòa nhập với môi trường mới” - bà Ráng nói.

Cơ sở mầm non Anh Nguyên thay hệ thống vòi nước sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: TRẦN NGỌC

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào chiều tối 29-10, sau khi được đón từ cơ sở mầm non Anh Nguyên về nhà, bé BNA (18 tháng tuổi) quấy khóc suốt. Gia đình kiểm tra thì phát hiện hai bàn chân bé bị bỏng rộp. Gia đình quay lại nơi con học để hỏi rõ sự việc nhưng cô giáo nói không biết.

Sau đó, gia đình đưa bé A. đi bệnh viện điều trị, đồng thời làm đơn gửi đếnHội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Chiều 6-11, đại diện cơ sở mầm non Anh Nguyên xác nhận có sự việc bé gái 18 tháng tuổi bị bỏng chân do nước sôi. Tuy nhiên, vị này cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. 

Hai bàn chân bé A. bị bỏng độ 2. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sau khi xảy ra vụ việc trên, ngày 5-11, UBND xã Đông Thạnh ra quyết định phạt ông Nguyễn An Định (chủ cơ sở) 2 triệu đồng do đã sử dụng giáo viên không đủ chuẩn. Bên cạnh đó, chủ lớp nhận trẻ không đúng theo đề án cấp phép dẫn đến gây tai nạn thương tích cho trẻ.

UBND xã Đông Thạnh cũng chỉ đạo công an xã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện bé A. được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương - Bỏng BV đa khoa khu vực Hóc Môn. BS Huỳnh Văn Lem, Trưởng khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, cho biết hai bàn chân bé A. bị bỏng độ 2 (độ 3 là cao nhất).

“Sau khi điều trị, vết bỏng đã có chiều hướng cải thiện tốt, không bị nhiễm trùng. Khoảng 3-4 ngày nữa cháu A. sẽ được xuất viện” - BS Lem nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.