19h15 ngày 15-3 tất cả nhà thờ ở TP.HCM cùng đổ chuông

Toà Tổng giám mục Sài Gòn-TP.HCM đã công bố chính thức về thời gian linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Cụ thể, linh cữu của Đức Tổng sẽ rời Roma theo chuyến bay Emirates EK96 lúc 20 giờ 45 phút ngày 14-3 (giờ địa phương). Dừng lại ở Dubai 4 tiếng rưỡi rồi bay tiếp trên chuyến bay Emirates EK392 lúc 9 giờ 40 phút ngày 15-3, và đến Tân Sơn Nhất lúc 19 giờ 15 ngày 15-3.

Tất cả nhà thờ trong Tổng giáo phận TP.HCM sẽ đồng loạt đổ chuông vào thời điểm linh cữu Đức Tổng về đến sân bay Tân Sơn Nhất để giáo dân, các cộng đoàn… hiệp thông tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục.

Các linh mục, giám mục tham gia nghi thức tẩn liệm Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Ảnh: Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Sau khi linh cữu được chuyển về tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ theo lộ trình: 46 Hậu Giang (kho hàng của sân bay Tân Sơn Nhất), vòng xoay Lăng Cha Cả, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu để về quàn tại Hội trường Toà Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).

Vào 5 giờ sáng 16-3, linh cữu sẽ được di quan ra Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn, sẽ có Thánh lễ tại đây vào 6 giờ cùng ngày, sau đó là lễ viếng Đức Tổng.

Vào 20 giờ ngày 16-3, linh cữu tiếp tục được di quan đến Trung tâm mục vụ - Tổng giáo phận TP.HCM (6 bis Tôn Đức Thắng) nhưng sẽ vào từ cổng của Đại chủng viện Thánh Giuse (6 Tôn Đức Thắng) theo lộ trình: Nhà thờ Đức Bà (1 Công xã Paris) phía Bưu điện TP.HCM, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng với đoàn rước. Tại Trung Tâm Mục Vụ sẽ cử hành một thánh lễ và canh thức cầu nguyện suốt đêm.

8 giờ ngày 17-3 sẽ diễn ra Thánh lễ an táng Đức Tổng tại Trung tâm mục vụ và được an táng trong nhà nguyện Tiểu chủng viện xưa, bên cạnh mộ của Đức cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, theo nguyện vọng của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khi còn sống.

Quan tài đã được niêm phong để chuyển về Việt Nam - Ảnh: Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Trước đó, vào 14 giờ chiều 12-3, tại nhà xác bệnh viện Camillô, Roma (Ý) đã diễn ra nghi thức tẩn liệm Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nhân viên mai táng đậy nắp và niêm phong quan tài vào 15 giờ 30 phút cùng ngày.  Sau nghi thức tẩn liệm, linh cữu Đức cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc được lưu lại nhà xác cho đến khi có giấy tờ thông quan sẽ được chuyển ra sân bay Fiumicino về Việt Nam.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo phận TP.HCM đã  qua đời tại Vatican (Ý) vào 22 giờ 15 ngày 6-3 (giờ địa phương) do đột quỵ. Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục.

Linh cữu của Đức Tổng giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP.HCM vào 19 giờ 35 phút ngày 15-3 - Ảnh: Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Vào 17 giờ ngày 10-3, tại nhà nguyện Cappella de Coro trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vatican, Ý), Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã chủ tế thánh lễ tiễn biệt Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Thánh lễ này còn có đồng tế của 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa thánh; khoảng 100 linh mục Việt Nam cùng hàng trăm nữ tu, chủng sinh và giáo dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm