Trạm Bình Triệu 'tơi tả' sau 2 năm dừng thu phí

Ngày 21-7-2015, UBND TP.HCM đồng ý về nguyên tắc tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và 2 để Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP khẩn trương duy tu, nâng cấp hệ thống thu phí và đưa các trạm thu phí trở lại hoạt đồng vào ngày 31-7.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố sẽ tập trung thay thế và đưa vào hoạt động hệ thống thu phí tự động điện tử đối với các phương tiện lưu thông qua đây nhằm đảm bảo tiện lợi và rút ngắn thời gian khi thu phí.

Tuy nhiên, đến nay đã hai năm, trạm thu phí ngày càng xuống cấp và không có dấu hiệu hoạt động trở lại, nằm chình ình giữa đường gây ảnh hưởng giao thông.

Thông báo tạm ngưng thu phí dán tại các trạm.

Các hạng mục bên trong và ngoài trạm thu phí đang xuống cấp nghiêm trọng.

Trong thời gian còn hoạt động trạm thu phí, nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.

Hệ thống máy lạnh hư hỏng.

Quạt gió trong trạm thu phí hư hỏng, bám đầy bụi.

Cửa khóa chặt suốt hai năm qua.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 là hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn nối liền Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức với hai chiều lưu thông riêng biệt. Đây là cửa ngõ giao thông quan trọng giữa TP.HCM với các tỉnh miền Đông Nam bộ và thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc, kẹt xe nghiêm trọng ở khu vực trạm thu phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm