Ngắm cặp khế 'đầu voi đuôi chuột' bán giá 12 tỉ đồng

Ngắm cặp khế 'đầu voi đuôi chuột' bán giá 12 tỉ đồng

Cách đây hai năm, chủ nhân cặp khế này đã mang đến hội hoa trưng
bày, thời điểm đó ông Hùng ra giá bán cặp khế là 7 tỉ đồng.

Ngắm cặp khế 'đầu voi đuôi chuột' bán giá 12 tỉ đồng

Sau hai năm được chăm sóc, tạo dáng, hiện cặp khế đã được đẩy giá lên
đến 12 tỉ đồng.

Ngắm cặp khế 'đầu voi đuôi chuột' bán giá 12 tỉ đồng

Hai cây khế có gốc rất lớn nhưng càng lên cao càng nhỏ dần, ông Ba
Hùng cho biết đó là thế “đầu voi đuôi chuột”.

Ngắm cặp khế 'đầu voi đuôi chuột' bán giá 12 tỉ đồng

Ông Minh Hiếu, con trai nghệ nhân Ba Hùng, cho biết việc vận chuyển
cặp khế này tương đối khó khăn, phải sử dụng xe cẩu 25 tấn và mất
bảy giờ để đưa hai cây từ Tây Ninh lên chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Ông Ba Hùng chia sẻ ông mua cặp khế từ một nhà vườn ở Tây Ninh và mất 25 năm chỉnh sửa, chi phí bỏ ra cho cặp khế không dưới 200 triệu đồng.

Sau hai năm được chăm sóc đặc biệt, các chi cành đã phát triển rõ rệt với
nhiều khối u nần dưới gốc.

"Do nhận được lời mời của ban tổ chức hội hoa quá muộn nên tôi chỉ có một
tháng để chuẩn bị, vì vậy mà cặp khế chưa ra đủ lá và trái"- nghệ nhân Ba Hùng nói.

Từ những ngày này, người dân hiếu kỳ và những tay chơi kiểng đã tập trung về đây chiêm ngưỡng cặp khế “khủng” của nghệ nhân Ba Hùng.

Ngoài hai cây khế trên, ông Ba Hùng cũng đem đến Hội hoa xuân năm
nay cây lộc vừng 200 năm tuổi có giá 1,5 tỉ đồng.

Theo ông Hùng, cây lộc vừng này có hình dáng giống con cá sấu đang há mồm.

Cặp kim quýt có tuổi đời trên 200 năm được định giá 800 triệu đồng.

Theo nghệ nhân Ba Hùng, kim quýt là cây cực kỳ chậm lớn, để có được cặp cây này phải mất không dưới 200 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm