7 đóa sen khổng lồ 'mọc' trên kênh Nhiêu Lộc mừng Phật đản

Các hoa sen cao khoảng 3 m, đường kính hoa hơn 5 m, bên trong có hệ thống ánh sáng, được Quan Âm Tu Viện đặt trên kênh Nhiêu Lộc để mừng lễ Phật đản, tạo nên một cảnh quan đẹp mắt trên dòng kênh. 

Năm nay là năm thứ năm Quan Âm Tu Viện xếp đặt bảy đóa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc.

Bảy đóa sen hồng được thi công bởi nhóm kỹ thuật và các tình nguyện viên để chào mừng Đại lễ Phật đản.

Theo chương trình, bảy đóa sen mừng Đại lễ Phật đản PL.2562 trên dòng kênh Nhiêu Lộc sẽ được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN quận Phú Nhuận thực hiện nghi thức thắp sáng vào lúc 18 giờ ngày 22-5 (nhằm mùng 8-4 âm lịch).

Cờ và hoa sen chào mừng Phật đản được treo dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc.

Ban Truyền thông - Thông tin của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM cho biết lễ đài Phật đản chính năm nay sẽ đặt tại Việt Nam Quốc Tự. Tại đây, ngày 22-5 (nhằm mùng 8-4 âm lịch), chư tôn đức ban tổ chức thực hiện nghi thức lễ tắm Phật truyền thống. Sáng 29-5 (nhằm 15-4 âm lịch), BTC sẽ chính thức cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 với sự tham dự của chư tôn đức tăng ni, phật tử 24 quận, huyện. Trong tuần lễ Phật đản (từ ngày 20 đến 29-5), tại Việt Nam Quốc Tự, Nhà truyền thống văn hóa Phật giáo TP - chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), còn có các hoạt động như: triển lãm mỹ thuật Phật giáo, văn nghệ, hội chợ văn hóa - ẩm thực…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm