Nhà hát Giao hưởng có địa điểm mới

Phải chăng thành phố thiếu quan tâm nên số nhạc cụ này mua về bị để “trùm mền”, phải chăng Nhà hát không có nơi làm việc và tập luyện? Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định hoàn toàn không đúng như vậy. Lãnh đạo thành phố nắm rõ sự việc và rất quan tâm, đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL thực hiện cụ thể công việc này và mọi việc đang xúc tiến thuận lợi, tốt đẹp.

Chúng tôi cũng đã gặp và phỏng vấn ông Nguyễn Thành Rum, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM (ảnh) thì được trả lời Nhà hát Giao hưởng đã được bố trí rạp Thanh Vân để giữ gìn, bảo quản nhạc cụ và làm nơi tập luyện. Nơi biểu diễn đã được bố trí ở rạp Nhân Dân.

- PV: Ông có thể cho biết về tình trạng cơ sở vật chất hiện nay dành cho ngành văn hóa nói chung và cho Nhà hát Giao hưởng nói riêng?

Nhà hát Giao hưởng có địa điểm mới ảnh 1Ông Nguyễn Thành Rum: Vấn đề này Thành ủy và UBND TP rất quan tâm. Trước đây thành phố dự kiến dành địa điểm trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM tại số 23 Lê Duẩn Q1 để xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhưng hội đồng kiến trúc thành phố cho đây là điểm chưa phải tốt nhất nên thành phố đang cân nhắc một địa điểm mới đẹp hơn, phù hợp hơn. Quan điểm của Thành ủy từ mấy nhiệm kỳ qua đều hết sức chăm lo cơ sở vật chất cho ngành văn hóa, cho các Nhà hát mang đậm bản sắc dân tộc, các đoàn nghệ thuật, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch...

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố và Sở rất quan tâm đến loại hình giao hưởng kể cả cơ sở vật chất, phương tiện hành nghề đến việc tuyển chọn và đưa lớp nghệ sĩ trẻ đi đào tạo ở Hà Lan, Trung Quốc… Lần đầu tiên thành phố bỏ ra gần 50 tỷ đồng nhập nhạc cụ đồng bộ cho Nhà hát Giao hưởng.

- Nhà hát Giao hưởng luôn mong muốn địa điểm số 23 Lê Duẩn và cho biết nếu làm đúng kế hoạch trước đây thì đến 2010 thành phố có cơ sở vật chất đẹp và đúng chuẩn cho một Nhà hát Giao hưởng ngang tầm với các nước tiên tiến? Ông có ý kiến gì?

Trước đây thành phố dự tính xây dựng Nhà hát Giao hưởng tại số 23 Lê Duẩn. Theo đó, khi nhận địa điểm này cho giao hưởng thì Sở VH-TT-DL giao rạp Khải Hoàn và rạp Quốc Thanh cho Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn. Đến nay, rạp Quốc Thanh đã bàn giao xong, còn rạp Khải Hoàn đã bàn giao giấy tờ, thủ tục rồi nhưng vì Nhà hát Giao hưởng chưa có địa điểm mới để di dời nên tạm ở lại. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn giao mặt bằng số 77 Trần Nhân Tôn quận 5 cho Sở Tài chính để làm địa điểm xổ số kiến thiết. Vụ việc đang trong quá trình thực hiện và có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Do đó để đảm bảo hoạt động trước mắt cho Nhà hát Giao hưởng, Sở VH-TT-DL đã chủ động sửa chữa rạp Nhân Dân hoàn chỉnh tốn gần 7 tỷ đồng để chuyển Nhà hát Giao hưởng về rạp Nhân Dân hoạt động, chờ xây Nhà hát mới ở một địa điểm thích hợp.

- Cụ thể hiện nay Nhà hát Giao hưởng có khó khăn về cơ sở vật chất, trong đó có kho giữ gìn, bảo quản nhạc cụ hiện đại. Sở giải quyết như thế nào?

Sở đã bàn nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng thêm diện tích ở Sở VH-TT-DL, chẳng hạn bên khối thể thao thuộc Sở có địa điểm số 3 Phan Văn Đạt, quận 1, có thể được dành một tầng để Nhà hát Giao hưởng sử dụng vào một số hoạt động. Theo sự chỉ đạo của UBND TPHCM, giám đốc Sở đã quyết định số nhạc cụ mới nhập về của Nhà hát Giao hưởng được chuyển đến rạp Thanh Vân để giữ gìn, bảo quản và chuyển Nhà hát Giao hưởng về rạp Nhân Dân hoạt động. Tóm lại trong điều kiện cụ thể hiện nay thì đây là phương án tối ưu.

- Xin cảm ơn ông.

Theo Nguyên Chương (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm