Nạn đánh bạc tại Festival Huế: Ban tổ chức nói gì?

Ngày 3-5, Ban tổ chức Festival Huế 2018 tổ chức họp báo để thông tin kết quả của kỳ festival lần thứ 10 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản" vừa diễn ra từ ngày 27-4 đến 2-5.

Nạn đánh bạc xảy ra tại chương trình "Chợ quê ngày hội". Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, Festival Huế 2018 có 38 chương trình nghệ thuật tiêu biểu và gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng. Các chương trình đã diễn ra liên tục trong sáu ngày đêm tại 17 sân khấu, với sự tham gia của gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động khác tại Festival Huế.

Festival Huế 2018 là một kỳ festival rực rỡ sắc màu, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng, sôi động cho mảnh đất cố đô Huế vốn được biết đến với nhịp sống yên bình, trầm mặc. Festival năm nay đã thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự và theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch cho thấy lượng khách đến Huế khoảng 400.000 khách.

Tại buổi họp báo, PV đã đặt câu hỏi về công tác quản lý tại chương trình "Chợ quê ngày hội" tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Trà) để các "con bạc" lợi dụng trò chơi đá gà để đánh bạc và việc sử dụng âm thanh quá lớn tại một số gian hàng tổ chức trò chơi trúng thưởng gây ảnh hưởng đến không khí lễ hội của một vùng quê.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo về nạn đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà tại chương trình “Chợ quê ngày hội”, Ban tổ chức Festival Huế đã nhanh chóng chỉ đạo chấn chỉnh.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đánh bạc trên 5 triệu đồng là phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn dưới 5 triệu đồng thì xử lý hành chính hoặc là áp dụng các biện pháp khác nhau. Còn việc có người lên mạng đe dọa các PV thì không thể chấp nhận được. Đồng thời, công an tỉnh sẽ xác minh, làm rõ vụ việc để tình trạng này không trở thành tiền lệ.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh, sau khi chương trình khai mạc "Chợ quê ngày hội" diễn ra đã xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm như chương trình ca nhạc "nhức tai" tại một số gian trò chơi, nạn tổ chức cá cược tại trò chơi dân gian chọi gà gây mất cảm tình của du khách về hình ảnh của một vùng quê yên bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm