Xử lý 'điểm đen' trên quốc lộ qua Bình Thuận

Ngày 9-1, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản gởi Sở GTVT, Chi cục Quản lý đường bộ IV.1, Công an Bình Thuận đề nghị xử lý “điểm đen tử thần” tai nạn giao thông tại Km1678+100, QL 1 (ngã ba thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc).

Vụ tai nạn xảy ra ngày 5-1

Theo tỉnh, địa điểm này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn và va chạm giao thông, gần đây nhất là vụ tai nạn sáng 5-1 và vụ va chạm giao thông vào ngày 31-12-2018 cũng gần vị trí này. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ IV.1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan và UBND huyện Hàm Thuận Bắc khẩn trương khảo sát và tổng hợp các vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông tại khu vực này trong thời gian qua.

Từ đó phân tích, đánh giá nguyên nhân tai nạn, đưa ra giải pháp khắc phục, thực hiện đảm bảo an toàn giao thông; trường hợp vượt thẩm quyền có báo cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại điểm đen này.

Được biết, ngày 5-1, tại vị trí này xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đưa rước công nhân làm N.V.T (18 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) tử vong. 

Cũng tại vị trí này vào tháng 4-2018, xe đầu kéo 77C-085.11 hỏng thắng, dừng trên phần đường bên trong dải phân cách cứng. Tài xế sau đó xuống kiểm tra thì xe tải 92C- 09645 chạy cùng chiều tông vào phía sau đuôi xe đầu kéo. Hậu quả làm phần ca bin xe tải bẹp dúm, tài xế Hải kẹt trong ca bin tử vong tại chỗ.

Tháng 7-2018 cũng gần vị trí này xe khách giường nằm 15B-015.71 chạy hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường trên gặp khúc cua cong vào lúc trời đang mưa nên đã lao vào dải phân cách cứng giữa đường rồi lật nghiêng.Tài xế cùng một hành khách tử vong, bảy người khác bị thương nặng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm