Xe “điên” trôi ở Bình Thuận do mất thắng

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã La Gi, tài xế Nguyễn Bùi Đinh chạy xe ben 60S-3375 có trọng tải 15 tấn nhưng chở gần 16 tấn đá tảng. Trên đường vận chuyển, lốp sau bị thủng nên lái xe đưa xe vào vá lốp. Kiểm tra, lái xe phát hiện ống dẫn dầu thắng (phanh) bị chảy nên mua băng keo… quấn lại để đi tiếp! Khi xe đến đoạn dốc phường Tân An, xe từ tốc độ 40-50 km/giờ chuyển sang tốc độ cao hơn và lái xe đạp thắng nhưng không tác dụng vì ống dẫn dầu thắng bị đứt. Lái xe gài số để ghì phương tiện nhưng không tác dụng. Khi xe lao đến khu vực vòng xoay Công viên thị xã La Gi, lái xe đánh tay lái vào vòng xoay với mục đích cho xe lật nhưng không thành công. Phương tiện tiếp tục lao xuống dốc với tốc độ cao, lái xe quá hoảng loạn nên mở cửa nhảy xuống đất để mặc cho xe lao xuống dốc tự do, cuốn xe hai mẹ con chị Trần Thị Kim Huệ vào gầm xe rồi lao tự do lên lề trái, cán qua người học sinh Nguyễn Nhật Lam làm cháu Lam tử vong. Xe chỉ dừng lại sau khi tông ngã trụ điện, tông sập một phần nhà kho Bảo hiểm Nhân thọ La Gi. Vụ tai nạn làm hai mẹ con chị Huệ bị thương, còn lái xe bị gãy gót chân…

Xe “điên” trôi ở Bình Thuận do mất thắng ảnh 1
 
Xe chỉ dừng lại sau khi tông vào nhà kho Bảo hiểm Nhân thọ La Gi. Ảnh: PN

Chiếc xe này hết hạn kiểm định từ 24-9-2010 và công an đang trưng cầu giám định bằng lái của lái xe vì nghi là bằng giả.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm