Vụ “giám đốc lấn chiếm đất công”: Thu hồi giấy đỏ cấp sai luật

Theo đó, hộ ông Lân đã lấn chiếm phần diện tích đất 55,9 m2 do Nhà nước quản lý. Đối với diện tích đất ruộng hơn 90 m2 hiện gia đình ông Lân đã sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại. Nếu hộ ông Lân chứng minh nguồn gốc đất và được UBND phường xác nhận cụ thể về thời gian, mục đích sử dụng đất thì được xem xét, công nhận quyền sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

Đối với việc cấp giấy đỏ không đúng pháp luật, chủ tịch UBND TP Phan Thiết yêu cầu Phòng TN&MT lập thủ tục tham mưu ra quyết định thu hồi diện tích đất 55,9 m2 hộ ông Lân lấn chiếm để giao cho UBND phường Đức Long quản lý.

Như đã đưa, trong thời gian là bí thư phường Đức Long, năm 1986, gia đình ông Lân được Nhà nước cấp không thu tiền 210 m2 đất tại đường Trần Quý Cáp, phường Đức Long. Ông Lân đã tự ý lấn chiếm đất công thêm 154 m2. Năm 2006, ông được UBND TP Phan Thiết cấp “giấy đỏ”. Sau đó, ông xây nhà hai tầng trên diện tích này và lấn chiếm luôn một đoạn hẻm 74 đường Trần Quý Cáp gây bức xúc cho bà con trong hẻm.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm