Việt Nam thành lập Hội Luật quốc tế

tạo diễn đàn chuyên sâu để chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu thực tế mặt bằng trình độ luật pháp quốc tế của Việt Nam còn thua kém nhiều nước. “Với trình độ như vậy, nhiều khả năng chúng ta sẽ phải chịu thua thiệt trong các cuộc chiến pháp lý nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của các pháp nhân, công dân Việt Nam tại các tòa án hoặc cơ quan trọng tài quốc tế và nước ngoài” - Phó Thủ tướng cho hay.

Đánh giá cao sự ra đời của hội, Thứ tưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn hội hoạt động thực chất, trực tiếp đóng góp vào các vấn đề lớn mà đất nước đang gặp phải, trong đó có vấn đề tranh chấp về chủ quyền trên bộ, trên biển. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.