Trụ sở UBND Bình Thuận bị đập phá thiệt hại 1,5 tỉ đồng

Ngày 5-9, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định điều chỉnh kinh phí để thực hiện việc khắc phục sự cố đã xảy ra tối ngày 10 và 11-6 theo đề nghị của Sở Tài chính.

Hậu quả vụ phóng hỏa đốt cháy trụ sở Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, tổng kinh phí được phê duyệt sửa chữa hơn 1,5 tỉ đồng. Theo thống kê, toàn bộ cổng chính, cổng phụ, tường rào và cả bảng tên Thường trực HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận trước cổng đều bị hư hỏng nặng. Nhà bảo vệ, nhà tiếp dân, nhà ở Đội bảo vệ mục tiêu tại cổng chính đều bị đốt cháy. Hư hoàn toàn hệ thống camera giám sát trước cổng UBND tỉnh.

Khoảng 150 m2 kính của nhà làm việc UBND tỉnh; nhà làm việc của Sở Nội vụ; nhà làm việc Văn phòng UBND và hội trường C đều bị đập nát. Ngoài ra, hàng chục cửa lớn, cửa sổ, bàn ghế, máy vi tính, máy điện thoại, máy lạnh, đèn, tivi… ở nhà làm việc Sở Nội vụ; phòng tiếp dân đều bị đập phá hoặc đốt cháy. Đó là chưa kể hàng chục xe máy, mô tô, ba ô tô và cả trụ sở Sở KH&ĐT gần đó cũng bị đốt cháy.

Như đã đưa tin, trong đêm 10-6, hàng trăm người lợi dụng việc phản đối dự luật đặc khu đã dùng gạch đá, bom xăng tấn công vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận gây thương tích cho nhiều cán bộ, chiến sĩ công an. Những người quá khích còn phóng hỏa đốt cháy nhà bảo vệ, tấn công vào trong sân trụ sở đập phá nhà làm việc Sở Nội vụ. Thậm chí tấm bảng tên Thường trực HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận treo trên cao cũng bị giật xuống.

Ngoài ra, họ còn phóng hỏa đốt trụ sở Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận, đốt cháy rụi ba ô tô cùng gần 20 mô tô. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết đến nay đã khởi tố 32 bị can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm