Thủ tướng: Xử nghiêm các trường hợp chậm trễ trong giải ngân

Trang web Chính phủ dẫn tin tại cuộc họp cho hay dù qua nửa chặng đường của năm 2016 nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công đạt tỉ lệ rất thấp so với kế hoạch được giao (năm tháng đầu năm, khối lượng thực hiện khoảng 87.700 tỉ đồng, đạt 34,9% kế hoạch, giải ngân khoảng 81.800 tỉ đồng, đạt 32,6%).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từng bộ, ngành phải rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ. Phải có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ trong giải ngân như rút vốn, thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành phải sửa các thủ tục rườm rà, phức tạp; giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là các thủ tục về giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm