Sóng biển đánh chìm nhiều tàu cá ở đảo Thổ Châu

Ngày 4-1, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với trung đoàn 152, cảnh sát biển, bộ đội, biên phòng giúp dân kéo xuồng ghe lên bờ để phòng tránh bão số 1.

Các lực lượng đóng trên đảo hỗ trợ người dân kéo phương tiện lên bờ tránh bị sóng đánh chìm.

Theo ông Dừng, vào sáng cùng ngày, những cột sóng biển lớn đã đánh đứt dây, chìm 8 tàu cá công suất nhỏ (máy D18 đến D24), hơn 16 xuồng đò của người dân địa phương.

Trong đó, có một tàu cá bị sóng đánh đứt dây neo, ngư dân chạy máy ra thì bị sóng đánh rơi xuống biển nhưng may mắn người này đã bơi được vào bờ an toàn. Còn số xuồng đò bị sóng đánh chìm dưới biển thì xã chưa thể khảo sát, thống kê được.

Dông lốc cũng làm tốc mái 2 nhà dân và 2 cột điện bị gãy ngã.

Mặc dù mưa nhẹ hạt nhưng sóng biển vẫn còn lớn nguy cơ đánh chìm nhiều phương tiện khác.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, mặc dù mưa đã nhẹ hạt nhưng sóng biển đánh vào bờ rất lớn có khả năng đánh chìm nhiều phương tiện khác.

Trước mắt chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng đóng quân ở xã đảo tiến hành hỗ trợ cho người dân kéo ghe tàu lên bờ, dựng lại nhà cửa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm