Sáu năm chưa làm xong 1 km đường

Năm 2008, Sở Giao thông Công chính (nay là Sở GTVT) TP.HCM có quyết định phê duyệt xây dựng tuyến đường trên với chiều dài 960 m nhằm kết nối giao thông từ khu đô thị Nam TP với huyện Nhà Bè. Theo UBND quận 7, năm 2011 dự án đã được TP ghi vốn 10 tỉ đồng. Sau đó, do dự án có điều chỉnh nhưng chưa được TP chấp thuận nên chưa triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến tháng 11-2012, UBND TP chấp thuận cho điều chỉnh dự án và tới tháng 5-2013, Sở GTVT mới có quyết định phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, sau sáu năm, tổng mức đầu tư ban đầu từ hơn 93 tỉ đồng đã đội lên gần 270 tỉ đồng.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7 (chủ đầu tư), dự án kéo dài một phần cũng do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Trong số 60 hộ dân bị ảnh hưởng hiện còn tám hộ chưa đồng ý di dời. Cơ quan này cho biết đến cuối tháng 4 sẽ giải phóng xong mặt bằng, tháng 5 sẽ khởi công và dự kiến hoàn thành đoạn đường vào năm 2015. Đoạn đường này sẽ giúp cho người dân quận 7, Nhà Bè, đặc biệt là hàng ngàn hộ dân tái định cư tại đây ra vào trung tâm TP dễ dàng hơn.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm