Sập cầu: Hơn 300 hộ dân Khánh Hòa bị cô lập

Đến chiều 27-11, các điểm ngập và sạt lở trên các tuyến đường ở Khánh Hòa đã cơ bản thông tuyến.

Tuy nhiên, Sở  GTVT tỉnh Khánh Hòa lưu ý các phương tiện cần cẩn trọng giảm tốc độ khi đi qua các điểm sạt lở vừa được khắc phục.

Cầu nối hai thôn của xã đảo Cam Lập, Cam Ranh bị sập. Ảnh: H.PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau hai ngày nỗ lực phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Khánh Sơn, tuyến đường tỉnh lộ 9 đã chính thức thông xe vào sáng cùng ngày.

“Đây mới chỉ là bước khắc phục tạm thời, hốt dọn đất đá bảo đảm cho phương tiện đi lại thuận lợi. Về lâu dài, Sở sẽ thống kê khối lượng và khảo sát tính toán khắc phục bước tiếp theo kiên cố lại tuyến đường. Nhiều đoạn bị sạt lở được đắp đất, rọ đá vì vậy, các phương tiện cần hết sức thận trọng khi lưu thông trên tuyến” - ông Dần nói.

Tỉnh lộ 9 là độc đạo nối huyện Khánh Sơn với bên ngoài, nên hàng trăm ngàn người dân không thể ra khỏi huyện.

Theo phòng quản lý đô thị TP Nha Trang, do khu vực Đất Lành ngập úng, sạt lở nghiêm trọng, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục. Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh đã được khắc phục, các điểm sạt lở cơ bản thông tuyến, xe cộ đi lại bình thường.

TP Nha Trang có 115 nhà sập hoàn toàn do hai đợt mưa lũ gây ra, hơn 52 căn hư hỏng nặng và rất nặng.

TP Nha Trang sẽ hỗ trợ gạo cứu đói cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn bị thiệt hại do bão; mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng, hỗ trợ trong ba tháng. 

Tại Cam Ranh, chính quyền nơi đây cho hay: Sự cố sập cầu nối TP Cam Ranh với xã đão Cam Lập vẫn chưa khắc phục xong. Hiện hơn 300 hộ dân ở xã đão Cam Lập vẫn cô lập với bên ngoài. “Chúng tôi đang thống kế thiệt hại của người dân trên địa bàn do ảnh hưởng của con bão số 9”, vị lãnh đạo nói.

Ông Nguyễn Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Cam Lập (TP Cam Ranh), cho biết lũ làm sập một cây cầu, làm chia cắt thôn Nước Ngọt với thôn Bình Lập (xã Cam Lập). “Trước mắt ai ở đâu thì giữ nguyên. Cơ quan chức năng sẽ tính toán phương án lưu thông tạm thời. Về lâu dài phải xây cây cầu kiên cố ở đây, ông Kết cho hay.

Sau khi khảo sát một số điểm sạt lở làm chết người ở xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang), ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết sẽ lên phương án tái định cư, di dời dân ra khỏi các sườn núi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm