Quảng Ninh: Cấm tàu ra khơi từ 6 giờ sáng nay

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương,hồi 4 giờ sáng 13-9, vị trí tâm bão số 5 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía Đông.  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đường đi của bão số 5

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 13-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông.  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện thủy nội địa, tàu biển hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Quảng Ninh đã ra công văn yêu cầu các đơn vụ thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết để chủ động có biện pháp phòng tránh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và tài sản.  Đồng thời, Cảng vụ đề nghị đại diện các cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc thực hiện dừng cấp phép tàu rời cảng, bến đối với tất cả các phương tiện thủy nội địa, tàu bến bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 13-9.

Ngoài ra, Cảng vụ yêu cầu các tàu du lịch lưu trú hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bãi Tử Long thực hiện đưa phương tiện về cảng, bến trong đất liền trả khách trước 9 giờ cùng ngày. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm