Ninh Bình chuẩn bị đón di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong sáng nay (26-9), lễ viếng chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được tổ chức tại quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, nơi Chủ tịch nước sinh ra và lớn lên. Ngay từ sáng sớm dòng người đã đến xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình xếp hàng ngay ngắn để được vào viếng, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Nhiều người dân xã Quang Thiện đã xúc động, bùi ngùi, rớt nước mắt chia sẻ kỷ niệm những lần về thăm quê nhà của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Với người dân Quang Thiện, sự ra đi của Chủ tịch nước là sự mất mát, đau thương quá lớn.

Chiều tối 26-9, nhiều người dân vẫn cố nán lại, hướng về nơi Chủ tịch nước sẽ an nghỉ tại quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ảnh: Đ.TRUNG

Nhiều người dân địa phương bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đ.TRUNG 

Khoảng 20 giờ, các đoàn đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn tiếp tục. Ở bên ngoài, những em thiếu nhi được mẹ đưa đến lễ viếng đang lặng lẽ nghe tiếng nhạc vang lên mỗi khi có đoàn đến viếng. Ảnh: Đ.TRUNG

Lực lượng an ninh được tăng cường để chuẩn bị đón di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà vào chiều mai (27-9). Ảnh: Đ.TRUNG

Những người dân ở xóm 13 cho biết những lần về thăm quê nhà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ, động viên người dân, tặng quà cho những gia đình nghèo khó, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ. TRUNG

Con kênh nằm phía đối diện với nơi Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ yên bình khi đêm về. Ảnh: Đ.TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm