Nhiều nơi tại Quảng Trị ngập sâu sau trận mưa xối xả

 

Vào ngày 8-12, tại tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài khiến một số địa phương bị ngập nặng. Tại TP Đông Hà mưa lớn kéo dài từ trưa đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày thì nước ồ ạt đổ về khiến nhiều nơi như phường Đông Lương, Đông Lễ, phường 3, phường 1... bị ngập sâu, có nơi hơn 1 m. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời những hộ dân ở những khu vực thấp trũng đến những nơi cao để trú ẩn an toàn. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuy nhiên, nước lớn về bất ngờ đã cuốn trôi hai người phụ nữ mất tích. Nạn nhân là bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983, trú khu phố 2, Đông Lễ, TP Đông Hà). Ảnh: Lực lượng chức năng cùng người nhà trắng đêm tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm nạn nhân, đồng thời tăng cường lực lượng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày thì nước bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tại một số vùng thấp trũng thì đến 2 giờ sáng 9-12 mực nước vẫn còn sâu từ 0,5 m đến 1 m.  Ảnh: NGUYỄN DO

Những người dân sinh sống trong các ngôi nhà ở vùng thấp trũng được di tản sang những nhà cao tầng để tránh ngập. Ảnh: Chụp ở nhà dân tại phường 1, TP Đông Hà vào lúc 1 giờ 20 sáng 9-12. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhà ông Trương Quang Hiền (khu phố 3, phường 1, TP Đông Hà) bị ngập nặng, đồ đạc trong nhà phải đặt lên các giá cao tránh bị hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Hiền cho biết dù ở đây hàng chục năm nhưng nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh nước lũ lên nhanh và ngập sâu như lần này. Ảnh: NGUYỄN DO

"Giờ nước đã rút dần nhưng cũng còn rất sâu, nếu giờ đến ngày mai mưa to nữa thì chắc chắn sẽ gây ngập trở lại" - ông Hiền lo lắng nói. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều đồ dùng đã được người dân bỏ lên trên bàn ghế cao khoảng hơn nửa mét nhưng cũng bị hư hỏng bởi nước dâng cao. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Gian bếp của một gia đình lúc hơn 1 giờ sáng nước vẫn còn ngập sâu, người nhà di tản sang các nhà cao tầng khác để trú ẩn vẫn chưa trở về. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều hộ gia đình nằm sâu trong các hẻm, đến rạng sáng nay nước vẫn còn ngập sâu khoảng 0,5 m, đồ đạc trôi vãi khắp nơi. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhà bị ngập sâu, nhiều đồ đạc được người dân di tản đến nơi cao hơn để giảm thiểu hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân dù được di tản nhưng nửa đêm thường xuyên ra vào nhà để kiểm tra và dọn dẹp đồ đạc khi nước đang rút dần. Ảnh: NGUYỄN DO

 

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi vào lúc 22 giờ 20 ngày 8-12 cho biết trong ba giờ qua, một số nơi tại tỉnh Quảng Trị đã có mưa rất to như: Thạch Hãn: 180 mm, Mỹ Chánh: 140 mm, Vĩnh Tú: 104 mm.

Nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-50 mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ vũng trũng thấp ở tỉnh Quảng Trị đặc biệt là các huyện Vĩnh Linh, Đăkrông, Cam Lộ, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm