Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban tuyên giáo Thành ủy và Công an TP.HCM

Sáng 19-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã cùng Công an TP.HCM ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an. 
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cùng bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết biên bản thỏa thuận.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cùng bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết biên bản thỏa thuận. 

Tại cuộc họp, ông Tất Thành Cang nhận định: Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, chống phá trong và ngoài nước ra sự gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ nhân dân với Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang. Vì vậy phải làm sao đưa thông tin đúng, chính xác kịp thời để người dân hiểu. Trước yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi cấp phải có cố gắng mới.
“Ngành công an cần cung cấp thông tin sâu hơn, đầy đủ hơn để ngành tuyên giáo nắm, để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận thông qua báo chí. Bởi thực tế, có những việc phóng viên, biên tập viên báo chí, lãnh đạo ban biên tập chỉ nhìn thấy sự vật, hiện tượng và phản ánh bên ngoài, chưa thể nhìn sâu vào bản chất khiến dẫn dắt đến dư luận xấu” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nói.
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buỗi lễ

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, ông Tất Thành Cang cũng yêu cầu đưa ra giải pháp đấu tranh phù hợp trên mạng Internet đặc biệt là những thông tin trên mạng xã hội.

Về chương trình phối hợp, ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, cho rằng chương trình nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Công an TP, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Chương trình gồm tám nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong công tác tuyên giáo, công tác công an giai đoạn 2016-2020, tập trung vào việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị… trong tình hình mới.
Để thực hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành lập tổ giúp việc, giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phối họp. Công an Thành phố giao Phòng Công tác Chính trị thực hiện nội dung tương tự.
Kết thúc buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và cho rằng bảo vệ mặt trận tư tưởng rất quan trọng.
“Nếu nắm được lòng dân thì cũng là cơ sở để cho Đảng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình; nắm được lòng dân là cơ sở cho lực lượng công an xây dựng được thế trận an ninh nhân dân dựa trên thế trận lòng dân” - ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm