Khu trục hạm Hàn Quốc mang tên lửa hành trình tới Đà Nẵng

Khu trục hạm Hàn Quốc mang tên lửa hành trình tới Đà Nẵng ảnh 1
Sĩ quan và thủy thủ Hải quân Hàn Quốc trên tàu. Ảnh: XM

Sáng 11-9, Khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc ROKS Munmu The Great cùng 302 sĩ quan thủy thủ do Đại tá Doh Jin Woo chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm chính thức Đà Nẵng.

Khu trục hạm ROKS Munmu The Great sẽ lưu lại Đà Nẵng trong bốn ngày (từ 11 đến ngày 14-9) với nhiều hoạt động giao lưu cùng chính quyền và tham gia các hoạt động huấn luyện chung với Bộ Tư Lệnh Vùng 3 Hải Quân. 

Khu trục hạm Hàn Quốc mang tên lửa hành trình tới Đà Nẵng ảnh 2
Tàu khu trục hạm ROKS Munmu The Great được trang bị khí tài quân sự hiện đại từng tham gia nhiều cuộc tập trận lớn. Ảnh: XM

Được biết đây là chuyến thăm lần thứ hai của Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng.

Khu trục hạm ROKS Munmu The Great có ký hiệu DDH 979 với lượng giãn nước 5.520 tấn, dài 150 m, rộng 17,4 m, cao 9,5 m. Khu trục hạm này trang bị khí tài quân sự hiện đại, bao gồm cả hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.

Khu trục hạm Hàn Quốc mang tên lửa hành trình tới Đà Nẵng ảnh 3
ROKS Munmu The Great chính thức thăm Đà Nẵng bốn ngày. Ảnh: XM

Tàu khu trục Roks Munmu The Great được hạ thủy vào tháng 3-2006 và đi vào hoạt động cuối năm 2007. Nhiệm vụ của tàu khu trục này là trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ.

Cùng ngày, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Canada và Việt Nam, Tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Calgary và Tàu MV Asterix sẽ tới Đà Nẵng trong ngày 26-9 tới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm