Cựu Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế bị cấm xuất cảnh là tin bịa

Ngày 8-10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo thường kỳ do ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì. 
Tại cuộc họp báo đại diện UBND tỉnh đã có báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: N.DO

Bên cạnh những câu hỏi về vấn đề kinh tế xã hội của địa phương thì thông tin có hay không việc ông Nguyễn Văn Cao, cựu Chủ tịch UBND tỉnh (nghỉ chờ hưu từ tháng 6-2018) bị cấm xuất cảnh như một số thông tin trên mạng xã hội thời gian qua được một phóng viên đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định không có việc ông Nguyễn Văn Cao bị cấm xuất cảnh. Ông Khanh cho biết thêm, ông Nguyễn Văn Cao vừa đi Trung Quốc về và mới đây Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng vừa ký văn bản đồng ý việc ông Cao đi tham quan Moscow (Nga) vào ngày 15-10 tới.

Ông Khanh cho biết, ông Nguyễn Văn Cao có quyết định nghỉ chờ hưu vào ngày 1-6 để bầu chủ tịch mới. Theo đó ông Cao sẽ chính thức nghỉ hưu vào ngày 1-11.

Khi chính thức nghỉ hưu ông Cao sẽ bị thu hồi hộ chiếu công vụ, ngoại giao và được cấp hộ chiếu phổ thông theo yêu cầu cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm