Công an vào cuộc vụ vỡ hồ bơi vô cực ở Nha Trang

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã giao Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở, làm chết bốn người trong gia đình thầy giáo, sập 10 căn nhà tại khu vực núi Cô Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. 

Chiều 22-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết như trên.

Bốn người trong gia đình thầy giáo bị thiệt mạng do vỡ hồ bơi trên núi.

“Trước mắt, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các cơ quan chức năng nắm lại các nội dung liên quan, tìm chứng cứ, xác định nguyên nhân, sau đó tiến hành theo thủ tục tố tụng. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét có khởi tố vụ án hay không” - Thượng tá Cường thông tin.

Một nguồn tin khác cho hay sau khi xảy ra vụ sạt lở làm chết người, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến kiểm tra hiện trường để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh cũng đã tiếp cận hồ sơ liên quan đến dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư. Đây là dự án có hồ bơi vô cực đang xây dựng trên núi Cô Tiên bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư làm chết người, sập nhà ngày 18-11 sau trận mưa lớn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.